Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Lú suy thoái


Biếm họa PHO (Danlambao)

Người dân nghĩ gì về phát biểu của Tổng bí thư?

image_preview-305
 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chân Như, RFA - Trong một cuộc tiếp xúc với các tỉnh ủy và đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc hôm 25/2 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay, đó là góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992, và ông cho rằng bên cạnh những ý kiến tâm huyết của nhân dân, thì cũng có một số ý kiến mà theo ông là biểu hiện của suy thoái về nhận thức tư tưởng.

Mời đọc thêm

Ông Nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ

undefined
 
Nguyễn Thanh Giang - Danlambao - ...Ông Nguyễn Phú Trọng không những xấc xược với bề trên mà còn thất lễ với cả bộ phận lớn dân tộc! 

Không kinh qua chiến trường, không được thực tế cuộc sống nhào luyện, vận may cứ thế thổi ông lên tận mây nên ông dễ dàng chơi vơi xa rời thực tế, không còn cảm nhận được hơi thở của nhân dân (tôi từng gọi ông là cậu ấm hiện đại). Có người vì nể cái bằng giáo sư-tiến sỹ của ông nhưng những người từng “lều chõng” thì thừa biết rằng nếu được đảng giới thiệu sang Liên Xô lúc ấy để bảo vê cái luận án “Bảo vệ đảng” thì nó “khó khăn” đến mức nào? Chưa đỗ lớp mười cũng có thể bảo vệ được một luận văn như thế...

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Tổng Bí thư Việt Nam yêu cầu xử lý ‘suy thoái tư tưởng chính trị’

Tổng Bí thư Ðảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. 
Tổng Bí thư Ðảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

VOA - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói đã xuất hiện những ý kiến có thể bị coi là ‘biểu hiện của suy thoái về nhận thức tư tưởng’trong các góp ý sửa đổi hiến pháp.

"Vừa rồi đã có các luồng ý kiến, cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống."
Mời đọc thêm

Phóng viên bị mất việc sau khi có ‘vài lời’ với Tổng Bí thư

Phóng viên Nguyễn Đắc Kiên đã bị cho nghỉ việc vì phản đối Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
Phóng viên Nguyễn Đắc Kiên đã bị cho nghỉ việc vì phản đối Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOA - Một phóng viên của báo Gia đình và Xã hội đã bị cho nghỉ việc sau khi viết bài có tựa đề ‘vài lời với Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng’.

Tờ báo nơi anh Nguyễn Đức Kiên làm việc hôm 26/2 đã đăng một thông báo trên trang web của tờ này, nói rằng anh ‘không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội’.

Thông báo có đoạn: ‘Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên’.

‘Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình’.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Quán ăn Trung Quốc không tiếp khách người Việt

Bức ảnh do Rose Tang, một người Mỹ gốc Hoa chụp hôm 22/2 nhân dịp ghé thăm Bắc Kinh được đăng tải lên trang Facebook cá nhân.
Bức ảnh do Rose Tang, một người Mỹ gốc Hoa chụp hôm 22/2 
nhân dịp ghé thăm Bắc Kinh được đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Trà Mi-VOA - 25.02.2013 - Cộng đồng cư dân mạng trong và ngoài nước đang phẫn nộ trước bức ảnh chụp một nhà hàng ở thủ đô Trung Quốc treo bảng từ chối không tiếp khách người Việt.

Bấm vào nghe tường trình và phỏng vấn 
Bức ảnh do một người Mỹ gốc Hoa tên Rose Tang chụp hôm 22/2 nhân dịp ghé thăm Bắc Kinh được bà đăng tải lên trang Facebook cá nhân đã nhanh chóng được cộng đồng mạng khắp nơi chia sẻ với những lời bình luận bày tỏ sự căm phẫn.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Quẻ đại cát!


Tối qua bổn quán thức tới 12 giờ khuya để thử gieo một quẻ đón năm mới.

Quẻ thiệt là đại cát. Quẻ nói rằng năm nay giá cả từ xăng dầu, gas, tới điện nước sẽ không còn bỗng dưng muốn tăng nữa. Ông nhà đèn dẫu từng nói rằng hết lỗ nhưng vẫn sẽ tăng giá để bù khoản lỗ cũ, một ngày nọ sẽ mỉm cười: “Mình hổng tăng giá nữa đâu”. Ông xăng dầu, gas giá cả có lên - có xuống nhịp nhàng theo giá thế giới và được Nhà nước tính thuế hợp lý.
 
Mời đọc thêm

TỐC LỰC THỜI GIAN VÀ LỰC CẢN TƯ DUY


BVB - Lại hết năm cũ. Lại bước sang năm mới. Nhanh. Rất nhanh. Thời gian không đợi con người.
 
Thời gian cứ đi, tư duy nằm lại. Chậm sinh ra, có khi không chịu sinh ra. Tồn tại như không tồn tại, ảo và thực. Đi chậm nhất, siêu thực nhất vẫn là tư duy. Tốc lực thời gian nhanh, nhưng rất đều đặn. Tư duy tự tạo ra sức ì, và phát tiết nhanh hay ngấm chậm, thật-giả, hoặc đi lùi tùy hứng, thường bỏ mất, lướt qua những yếu tố tùy cơ.
 
Tư duy không tự tạo ra vận tốc, chính vận tốc cuộc đời buộc tư duy phải đổi thay. Nhưng trong quy trình ấy, bản thân tư duy lại tréo ngoe sinh ra ma sát nội tại, gây ra lực cản cho chính mình. Xã hội văn minh, phát triển nhờ tư duy, nhưng hủy hoại, kìm bước của xã hội, tự hủy diệt loài người cũng chính là tư duy.
 
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

DÂN OÁN NGÂM KHÚC



Trải ra hết đơn từ khiếu kiện
Mảnh oan khiên đau đớn cõi lòng
Oán đời sao lắm bất công 
Khắp nơi chung phận mất không đất nhà ...

BVBong.Blog - Đường phố Hà Nội ngay từ ngày đầu năm mới 2013 vẫn còn nhiều người dân bị oan ức, đi khiếu kiện nằm vật vạ ở vỉa hè, công viên, các khu phố của những quan chức liên quan và đang gánh cương vị trách nhiệm. Thấy những cảnh khai niên với cái gọi là 'bôi bác xã hội' này không, hỡi những ai còn nặng nợ với dân oan!

Mời đọc thêm

Khi năm Tuất đến, Huế vẫn còn khóc cho Tết năm Thân...


Trần Quốc Việt - Danlambao - Việt Cộng bắt ông về lại, chặt đứt lìa hai bàn chân của ông trước sự hiện diện của nhiều người tù khác, và rồi khi ông nằm lăn lộn trên mặt đất la thét vì đau đớn, họ giết ông bằng một viên đạn từ khẩu súng lục bắn vào miệng ông...
 
Hai câu chuyện sau đây kể về hai số phận của hai người trốn thoát cộng sản.

Mời đọc thêm

Thảm sát Mậu Thân 1968

Biếm họa Babui (Danlambao)

Sửa đổi Hiến pháp dưới góc nhìn một Thẩm phán Mỹ gốc Việt

hien-phap-305.jpg
 Tài liệu hiến pháp VN phát hành năm 1992
Photo courtesy of chinhphu.vn

Mặc Lâm, biên tập viên RFA - 2013-02-19 - Thẩm phán Phan Quang Tuệ, Thẩm phán Liên Bang của tòa án San Francisco để tìm hiểu thêm mấu chốt quan trọng nhất của Hiến pháp Mỹ bản Hiến pháp đã và đang là kim chỉ nam cho nhiều nước trên thế giới.

 

Từ hiến pháp Hoa Kỳ...

 

Mặc Lâm : Thưa Thẩm Phán, rất cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi câu chuyện về Hiến pháp ngày hôm nay. Trước tiên xin được hỏi ông là Hiến pháp Hoa Kỳ được định nghĩa như thế nào và mục đích cao nhất của nó là gì, thưa ông?

Thẩm phán Phạm Quang Tuệ : Thực ra cách hành văn và trong khoản mở đầu của Hiến Pháp Hoa Kỳ 1787 không định nghĩa điều gì hết, nó chỉ nói lên cái khát vọng của người dân, của dân tộc Hoa Kỳ rằng là “We the people of the United States. . .” những người soạn thảo muốn thiết lập bản hiến pháp để xây dựng một nước Mỹ hùng cường trong một đoạn mở đầu rất ngắn.

Điểm tôi muốn nhấn mạnh là trong đó bản hiến pháp mà họ viết nói lên khát vọng của dân tộc Hoa Kỳ, có nghĩa không phải viết bản hiến pháp đó cho thời kỳ 1787 khi nước Mỹ vừa độc lập, mà viết luôn cho cả hậu thế, tức là một văn kiện căn bản đặt ra lộ trình cho dân tộc để đạt mục đích tiến bước không ngừng, tạo ra một Hiệp Chủng Quốc hoàn hảo hơn.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Ông nghĩ gì lúc Đức Giáo Hoàng xin thoái vị?



Ts. Đặng Huy Văn (Danlambao) - (Viết tặng một người bạn học cùng trường, cùng tuổi)

Ông nghĩ gì lúc nghe tin Đức Giáo Hoàng xin thoái vị?
Khi Ngài vừa mới tiếp ông cách đó hai mươi ngày [1]
Trải sáu trăm năm rồi mới có một lần như thế
Một vị Giáo Hoàng xin từ chức hôm nay!

Khi tiếp kiến ông, Đức Giáo Hoàng đã đề cập những gì?
Ngài đã hỏi ông về cuộc đàn áp giáo dân Con Cuông năm ngoái? [2]
Về việc chiếm dụng đất của Nhà Thờ Thái Hà làm Ngài lo ngại? [3]
Hay về vụ dân Xứ Đạo Cồn Dầu bị cưỡng bức chuyển đi? [4]

Ông chỉ cần đánh bóng tuổi tên nên Ngài hỏi gì chẳng được
Giáo dân Việt Nam là công việc nội bộ của Việt Nam
Lần này về ông sẽ xiết chặt xiềng gông hơn trước
Để không ai còn dám ngồi mơ cầu cứu Vatican!

Mời đọc thêm

Cuộc chiến biên giới Việt - Trung nhìn từ phía bên kia

Tiến sỹ Lý Tiểu Binh nhận định rằng thời gian tới Việt Nam và Trung Quốc 'sẽ lại trải qua những thăng trầm trong mối quan hệ'. 
Tiến sỹ Lý Tiểu Binh nhận định rằng thời gian tới Việt Nam và Trung Quốc 
'sẽ lại trải qua những thăng trầm trong mối quan hệ'.

Nguyễn Trung - 20.02.2013 - Trên các trang mạng xã hội hôm 17/2 đồng loạt xuất hiện hình ảnh hoa sim tím để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979. Trong khi đó, báo chí trong nước hầu như không đề cập tới cuộc chiến mà con số thương vong vẫn còn gây tranh cãi giữa hai nước láng giềng từng được coi là có mối quan hệ ‘môi hở răng lạnh’. Còn tại Trung Quốc, Tiến sỹ Lý Tiểu Binh của Đại học Central Oklahoma cho VOA Việt Ngữ biết rằng giới chức quân sự nước này vẫn sử dụng cuộc xung đột xảy ra hơn 30 năm trước để khích lệ tinh thần dân tộc nhằm huy động sự hậu thuẫn chính trị.  Trước hết, ông Binh nói về những bất hạnh mà chiến tranh biên giới gây ra cho cả Trung Quốc và Việt Nam.

Mời đọc thêm

Tiền dân bay theo bụi đỏ tây nguyên

  sggp.vn.bauxite-project-305
Công trường bauxite Tân Rai, Lâm đồng do Tập đoàn Than Khoáng sản 
Việt Nam (TKV-Vinacomin) đầu tư. Photo courtesy of sggp.vn 
 
Nam Nguyên, phóng viên RFA - 2013-02-22 - Sự thật không còn thể che giấu mãi, nếu tiếp tục các dự án bauxite ở Lâm Đồng và Đak Nông thì tiền dân sẽ bay theo bụi đỏ Tây nguyên.

Càng đầu tư càng lỗ

Dư luận nóng trở lại sau khi có tin Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV-Vinacomin) sẽ phải chịu lỗ hơn 10 triệu USD nếu bán 300.000 tấn alumin xuất xưởng trong năm nay và dự án cảng Kê Gà đã phải hủy bỏ.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Góp ý về Hiến pháp biến thành phong trào đòi dân chủ

Hiến pháp Việt Nam (DR) 
Hiến pháp Việt Nam (DR)

Thanh Phương - RFI - Việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang dần dần trở thành một phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam, mà đi đầu là giới trí thức. Đó là nhận định chung của giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.

Kể từ khi chính quyền Việt Nam tiến hành lấy ý kiến của người dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không ít người vẫn hoài nghi về thực tâm của giới lãnh đạo, nghĩ rằng rồi cũng chẳng đi đến đâu, giống như đợt góp ý cho Đại hội Đảng vừa qua. Nhưng bên cạnh đó cũng ngày càng có nhiều người tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp dưới hình thức này hay hình thức khác. Phong trào góp ý kiến này đang dần dần biến thành phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam, mà đi tiên phong là giới trí thức.

Mời đọc thêm

Một vụ sát nhân thời Mao khuấy động dư luận Trung Quốc

Quảng Trường Thiên An Môn cùng bức ảnh Mao Trạch Đông. Ảnh tháng 9/2012. REUTERS/David Gray
 
Thụy My - RFI - Một phiên tòa hiếm hoi xét xử một người bị kết tội sát nhân trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, hôm nay 21/02/2013 đã gây ra nhiều chỉ trích tại Trung Quốc. Lý do là vì thời gian xảy ra sự kiện đã quá lâu, cũng như tính độc đoán của tư pháp.

Theo báo chí chính thức được AFP đưa lại, thì một ông lão ở tuổi bát tuần sống tại miền đông Trung Quốc, hôm thứ Hai 18/2 đã bị xét xử vì đã sát hại một bác sĩ bị cho là gián điệp. Phiên tòa diễn ra tại nhà bị cáo và chỉ kéo dài có một ngày.

Phiên xử về một tội đã phạm trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa (1966-1976) - thập kỷ nhiễu nhương trong đó nhiều triệu người đã bị giết chết – là một phiên tòa hiếm hoi, đến hơn 45 năm sau mới được tổ chức.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Ông Lý Quang Diệu cảnh báo về TQ

Ông Lý Quang Diệu (giữa) tin rằng TQ sẽ không có cải cách dân chủ

BBC - Trung Quốc phải tránh những sai lầm của Đức và Nhật Bản trong thế chiến hai trong cuộc cạnh tranh siêu cường hiện nay, đó là lời cảnh báo của cựu Thủ tướng Singapore, Lý Quang Diệu trong một cuốn sách mới ra.

Ông Lý năm nay 89 tuổi cho rằng Trung Quốc cũng cần phải tránh bài học của Nga Xô trong chạy đua vũ trang, tránh đối đầu với Mỹ, và dự đoán Trung Quốc và giới lãnh đạo mới sẽ không lựa chọn một thể chế cho phép tự do dân chủ.

Mời đọc thêm

Nhà nước đánh bạc với dân qua trò chơi "xổ số" ?

undefined
 
Cù Huy Hà Bảo - Danlambao - Theo tập tục tập quán tết cổ truyền thì không thể thiếu những sòng bạc được dựng lên sau những bữa cơm gia đình, để anh em bạn bè vui vẻ chơi vài ván mục đích là để xem hên xui. Thường thì nhà nước mắt nhắm, mắt mở trong ba ngày tết để người dân chơi cờ bạc thoải mái. Nhưng sau ba ngày tết, công an và du kích thường vào cuộc, chúng lùng sục để bắt những con bạc với mục đích là cướp lấy trọn số tiền. Và bắt phạt rất nặng những con bạc, có khi còn bắt đi tù, để dân sợ không dám chơi. Trong khi đó, để dân gom tiền của mình, và đánh bạc với nhà nước, nhà nước sẽ là chủ sòng bạc, thông qua trò chơi "xổ số", mỗi năm nhà nước thu được 80 đến 100 ngàn tỷ tương đương với 4 đến 5 tỷ USD bằng 50% lượng kiều hối của Việt Kiều gửi về và bằng 5% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cả năm 2012.

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Đảng là ai?

undefined
Lê Dủ Chân - Danlambao - Viết để trả lời “nhà văn, phó giáo sư tiến sĩ” Nguyễn Thanh Tú, báo QĐND...

Đường" kách mệnh" bác đi còn nguyên đó,
mỗi bước chân nhuộm đỏ núi sông này, 
trăm năm sau thù hận vẫn chất đầy,
máu vẫn chảy dân vẫn làm nô lệ.

Đảng là ai?
Là xương rừng máu bể,
là người dân với thân thể gầy còm,
là gia đình mất cha, mất mẹ, mất con,
là tổ quốc mất biển, mất đất, mất rừng, mất đảo.

Mời đọc thêm

Vài chuyện đã rõ về ông Hồ

undefined
(Thư ngỏ thân gửi anh Đỗ Nam Hải)

Bùi Tín - VOA blog - Tôi vừa nhận đựơc bức thư ngỏ của anh về ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc đối với cuốn sách nhỏ “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”. Tôi hơi sửng sốt khi được tin này. Vì tôi quen anh Quốc, lại vừa có dịp gặp anh Quốc ở California, Hoa Kỳ 2 năm trước.

Có người mới đây phàn nàn là anh Quốc đã đồng lõa với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, “kẻ tung người hứng” nhịp nhàng như để mớm lời cho ông Dũng có dịp thanh minh trước Quốc hội rằng ông luôn tuân theo ý Đảng, không bao giờ xin xỏ điều gì, nay Đảng không thi hành kỷ luật ông thì ông phải phục tùng thôi.

Mời đọc thêm

Thanh niên VN nghĩ gì về Trung Quốc?

nguyenxuandien-ttxva.org-305.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cùng nhiều nhân sĩ trí thức khác đem vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến với Trung Quốc năm 1979 đang bị ngăn cản. Photo courtesy of ttxva.org

Hòa Ái, phóng viên RFA - 2013-02-19 - Sáng 17/2, chính quyền Hà Nội cấm đoán, cản trở không cho người dân đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến biên giới 1979.

Kẻ thù phương Bắc
Trước các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Trường Sa-Hoàng Sa và trước các biểu hiện của chính quyền Hà Nội trong thời gian gần đây mà mới nhất là hành động cấm đoán, cản trở không cho người dân đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến biên giới 1979, thế hệ thanh niên VN nghĩ gì, nói gì và sẽ làm gì trước nguy cơ bành trướng xâm lược của Bắc Kinh?

Mời đọc thêm

Bắc Triều Tiên cảnh báo Nam Triều Tiên về ‘hủy diệt cuối cùng’

 
Các nhà hoạt động chống Bắc Triều Tiên biểu tình ở Seoul phản đối 
sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân 13/2/12

VOA - 19.02.2013 - Bắc Triều Tiên đe dọa Nam Triều Tiên về “hủy diệt cuối cùng”, nói rằng Bình Nhưỡng có thể có những bước thêm nữa sau vụ thử nghiệm hạt nhân tuần trước nếu Seoul và các đồng minh tiếp tục thúc đẩy những trừng phạt mạnh mẽ hơn của Liên Hiệp Quốc chống lại chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên Jon Yong Ryong phát biểu tại một hội nghị giải trừ quân bị của Liên Hiệp Quốc ở Geneva là 'thái độ thất thường của Nam Triều Tiên chỉ đưa đến sự huỷ diệt cuối cùng.' Ông nói thêm tục ngữ có câu, một con chó mới đẻ không biết sợ con cọp”

Bình luận của ông Jon bị các quốc gia khác nhanh chóng chỉ trích, trong đó có Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ và Anh.

Mời đọc thêm

4000 hành khách thoát khỏi du thuyền gặp sự cố ở Alabama



Phổ biến ngày 15.02.2013

Sau 5 ngày lênh đênh trên biển, hơn 4.000 hành khách cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc du thuyền gặp sự cố và lên được bờ ở thành phố Mobile, bang Alabama. Hành khách cho biết họ đã phải sống trong tình trạng không có điện và nhà vệ sinh bị hư hỏng trong gần 1 tuần. Thức ăn thì thiếu hụt và cả con tàu bốc mùi hôi thối. Một hành khách mô tả tình cảnh trên tàu là “giống như bị nhốt trong một nhà vệ sinh lưu động bị cháy từ 3 ngày trước.”

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Úc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với Việt Nam qua viện trợ phát triển

 
Cảng Hobart, tiểu bang Tasmania ở Australia.

Ngọc Hân - VOA - 18.02.2013 - Hình ảnh quen thuộc mà công chúng bên ngoài Australia vẫn thường nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình và các bức ảnh trên báo chí truyền thông thường là những đám cháy rừng dữ dội hoặc những trận lũ lụt kinh hoàng hàng năm.

Ngay cả tại Úc châu, nơi mà đa số dân chúng sinh sống ở thành thị, đây cũng là những hình ảnh quen thuộc. Từ đầu tháng Giêng năm nay, khi mùa hè bắt đầu, nhiều đám cháy rừng tàn phá hàng trăm ngàn hec-ta và biến những khu rừng xanh tươi thành những vùng đất trơ trọi đầy tro bụi tại các tiểu bang Tasmania, Victoria, NSW và Tây Úc – tức là hơn phân nửa lục địa Úc châu. Ngay trong ngày hôm nay, tại tiểu bang Victoria, “Mùa Hè Đỏ Lửa” vẫn tiếp tục.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Thương binh Hà Tĩnh biểu tình ra chính phủ


Phải tống cổ hết những công chức ăn hại ra đường


Nuôi đám người này không chỉ tốn kém tiền của, hệ lụy mà họ gây ra còn khủng khiếp hơn nhiều.

Tôi có một ông bạn, (nói thật ra thì vài ông, thậm chí là nhiều ông), đã lâu lắm rồi tôi không biết anh làm chính xác việc gì… Ngày nào cũng thế, khoảng gần 10 giờ anh mới lững thững thò mặt đến cơ quan. Đến nơi, anh thong thả cởi áo khoác, đun nước, pha trà, rồi ngồi ngả người khoan khoái trên cái ghế da mềm mại, một tay cầm thuốc lá, tay kia lật giở mấy tờ báo mới. Anh có biệt tài là điểm ngay ra được những tin "hot" để phổ biến cho cả phòng nghe, chêm vào những bình luận cực kỳ sâu sắc, chua cay rồi tự thưởng cho mình những tràng cười sảng khoái.

Uống trà chán, anh bật máy tính lên lướt web, đọc tin, người mẫu, ca sĩ hay hoa hậu... mà hở ra cái gì là thế nào anh cũng biết…


Mời đọc thêm

34 năm cuộc chiến biên giới Việt - Trung

Quân đội Việt Nam tại cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979, 
ảnh chụp hôm 23-02-1979. AFP PHOTO

Mặc Lâm, biên tập viên RFA - 2013-02-17 - Đúng 34 năm về trước, ngày 17 tháng Hai năm 1979 Trung Quốc xua quân tấn công Việt Nam trên toàn biên giới phía Bắc và chiếm giữ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai và một số thị trấn dọc biên giới.

Theo tướng Ngũ Tu Quyền của Trung Quốc thì Việt Nam thiệt hại 50 ngàn bộ đội còn Trung Quốc chết tại chiến trường là 20 ngàn. Trong khi đó sự thay đổi trầm trọng trong cách ứng xử của chính quyền VN đối với những chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên thùy đang gây bức xúc cho người trong cuộc và buộc họ phải lên tiếng.

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Tình đồng chí Việt Trung 1979

undefined
Biếm họa Babui (Danlambao)

Phong Lan - con đường Bi-đác

Biếm họa PHO (Danlambao)

CPJ: Việt Nam, một trong 5 nước bỏ tù nhiều ký giả nhất thế giới

Ông Bob Dietz, Phối Hợp Viên Chương Trình Châu Á của Ủy Ban Bảo Vệ Ký giả Quốc tế CPJ

Trà Mi-VOA - 15.02.2013 - Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia cầm tù nhiều ký giả nhất trên thế giới bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria, và Ethiopia. Đó là đánh giá của Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế (CPJ) trong phúc trình thường niên về tình hình tự do báo chí toàn cầu vừa công bố hôm 14/2.

Mời đọc thêm

Nga không tìm được mảnh vụn của thiên thạch khổng lồ bị nổ

 
Miệng hố hình tròn trên lớp băng của Hồ Chebarkul nơi tin tức nói là mảnh vỡ của thiên thạch 
đã rớt xuống gần Chelyabinsk, cách Moscow khoảng 1500 kilomét về hướng đông, ngày 15/2/2013

VOA - 16.02.2013 - Nhà cầm quyền Nga nói các thợ lặn thăm dò một hồ đóng băng để tìm các mảnh vụn của một thiên thạch khổng lồ nổ tung phía trên dãy núi Ural, nhưng không tìm thấy được gì cả.

Người dân tại vùng Cheyabinsk tại Nga hốt hoảng khi thiên thạch nặng khoảng 10 tấn rực sáng trên bầu trời sáng thứ Sáu và nổ với sức mạnh bằng ít nhất 20 quả bom hạt nhân.

Vụ nổ tạo ra chấn động làm cửa sổ bị vỡ, gây hư hại cho nhà cửa và làm hơn 1.100 người bị thương. Bộ Nội vụ cho biết hầu hết những thương tích là do kính vỡ gây ra.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Ca sĩ Lâm Thúy Vân phản đối lệnh cấm Asia DVD 71

 
Nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân

Trà Mi-VOA - 15.02.2013 - Tạp chí Thanh Niên và Trà Mi hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị và các bạn.

Thực đơn Tết của mỗi gia đình trong không khí vui tươi những ngày đầu xuân chắc chắn không thể thiếu những món ăn tinh thần, các sản phẩm văn nghệ, băng đĩa nhạc của người Việt trong và ngoài nước. Ngay dịp Tết này, TPHCM cấm người dân không được xem DVD 71 do Trung tâm Asia của người Việt ở Hoa Kỳ vừa phát hành, viện dẫn lý do có nội dung 'chống phá nhà nước Việt Nam'.


Mời đọc thêm

Nông thôn-Thành thị cách biệt quá lớn

Còn ai khổ hơn người nông dân. AFP

Nam Nguyên, phóng viên RFA - 2013-02-15 - Cuối năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tự hào về việc thu nhập bình quân đầu người năm 2012 của Việt Nam đã gần chạm mức 1.600 USD. Tuy vậy Thủ tướng đã không đề cập đến khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn thành thị đang gia tăng đến mức báo động.

Mời đọc thêm

Thiên thạch gây hoảng loạn vùng Ural của Nga

Hình ảnh được trang Chelyabinsk.ru cung cấp cho thấy hình ảnh vẫn thạch trên bầu trời Chelyabinsk, 15/2/2013.  (AP Photo/Chelyabinsk.ru) 
Hình ảnh được trang Chelyabinsk.ru cung cấp cho thấy hình ảnh 
vẫn thạch trên bầu trời Chelyabinsk, 15/2/2013. (AP Photo/Chelyabinsk.ru)


Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Mathilde Tuyết Trần, người phụ nữ của quá khứ, hiện tại, và tương lai

Tôi chỉ mong mỏi là các thế hệ sau ở nước ngoài là đều biết nói, biết đọc Tiếng Việt thì không có gì hạnh phúc hơn cả.
Tôi chỉ mong mỏi là các thế hệ sau ở nước ngoài là đều biết nói, 
biết đọc Tiếng Việt thì không có gì hạnh phúc hơn cả.

Hồng Hoa - 12.02.2013 - Cho dù sống ở đâu nhưng có lẽ nếu ai mang trong mình dòng máu Việt, hay đặc biệt được ít nhất một lần sống trong không khí những ngày Tết thực sự, thì đều mong ngóng và chờ đợi tới dịp lễ này. Tuy nhiên, dường như chỉ có tới dịp Tết, hai tiếng Việt Nam mới được nhắc tới nhiều nhất và không khí Việt mới trở nên tưng bừng, rộn ràng, và rõ nét hơn bao giờ hết. Nhưng có một người, dù là Tết Nguyên Đán hay ngày thường, dù là trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai, trong suốt hơn 40 năm định cư và sinh sống ở Châu Âu, vẫn luôn dành không ít thời gian để cống hiến cho Việt Nam qua những công trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam đầy tâm huyết, qua những cuốn sách ghi lại những chuyến hành trình dọc miền đất nước, và qua những bài viết chứa đựng những trăn trở, nỗi niềm rằng liệu những thế hệ Việt trong tương lai có thể giúp bảo tồn những nét văn hóa như những thế hệ hiện giờ đang làm hay không. Ðó là nữ văn sĩ Mathilde Tuyết Trần.
 
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Phản ứng tại Âu Châu trước tin Đức giáo hoàng thoái nhiệm

Trong công nghị lúc 11 giờ sáng ngày 11-2, trước sự hiện diện của các Hồng y và Giám mục, 
Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã tuyên bố từ nhiệm bằng tiếng La-tin. AFP

Tường An, thông tín viên RFA, Paris - 2013-02-13 - Tin Đức Giáo Hoàng Benedic XVI đôt ngột tuyên bố thoại nhiệm đã làm xôn xao dư luận thế giới. Từ Paris, Thông tín viên Tường An ghi nhận một số cảm tưởng của Cộng đồng Công giáo Âu Châu.

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Hải Phòng thu hồi khẩn cấp lồng đèn 'Tam Sa'

Hải Phòng bị biến thành 'phố Tàu': Video do bạn đọc Danlambao gửi đến ghi 
nhận hình ảnh các loại lồng đèn TQ trên một số tuyến đường tại Hải Phòng.

CTV Danlambao - Trước dịp tết nguyên đán, TP Hải Phòng đã phải huy động lực lượng để đi thu hồi khẩn cấp hàng loạt lồng đèn Trung Quốc chứa nội dung xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đây là một ví dụ điển hình trong âm mưu thâm độc của giặc Tàu, bên cạnh là sự tiếp tay, nô dịch văn hóa của những tên Việt gian bán nước.
 
Mời đọc thêm

Tín đồ Công giáo Việt Nam 'cảm phục sự can đảm' của Đức Giáo Hoàng

undefined
Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI nói vì tuổi tác cao, ngài không còn thích hợp với các yêu cầu của chức vụ.

VOA Tiếng Việt - 12.02.2013 - ​Cũng giống như các tín đồ Công giáo trên thế giới, các tín đồ ở Việt Nam cũng cảm thấy bất ngờ khi nghe tin Đức Giáo hoàng Benedict 16 thoái vị, nhưng bày tỏ hy vọng vào một sự đổi mới trong Giáo hội Công giáo.

Hôm 11/2, Ðức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 loan báo Ngài sẽ từ nhiệm vào ngày ngày 28 tháng 2 này vì sức khỏe sút giảm trong mấy tháng gần đây, và Ngài nhận thấy ‘không còn đủ khả năng để hoàn thành trách nhiệm được giáo hội giao phó’.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

XUÂN VỀ HÃY NHỚ ĐẾN NHỮNG OAN HỒN TRÊN XỨ HUẾ

Douglas Pike 
“Viet Cong Strategy of Terror” 
Ngô Xuân Hùng chuyển ngữ
15-08-2002
Thương nhớ đến 7,600 đồng bào Huế đã bị cộng sản Việt Nam sát hại

Trí Nhân Media - Ở Hòa Đàm Paris, Cộng Sản Việt Nam đã công bố việc thảm sát này không phải do bàn tay của đảng Cộng Sản, mà chính là hành động của những cán bộ ở Huế bất mãn với chế độ. 

Tưởng cũng nên nhắc lại: vào ngày 26 tháng Tư năm 1968, Đài Giải Phóng Hà Nội đã chê trách việc chính phủ VNCH cố tìm xác của các nạn nhân, đài đã phát thanh rằng những người bị giết hại chỉ là “những tên tay sai đã nhúng tay vào máu của nhân dân yêu nước ở Huế và họ đã bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa giết hại vào tháng Ba tháng Tư.”. 

Những lời tuyên truyền này sau đó đã được thay thế bởi một lý do khác là “thảm sát ở Huế chỉ là những vụ thanh toán tranh chấp giữa các đảng phái ở Huế mà thôi.”

Mời đọc thêm

Đức Giáo Hoàng loan báo thoái vị

Hôm 11 tháng 2, 2013, Đức Giáo hoàng Benedict XVI tham dự 
một một buổi hội nghị thường ngày tại Vatican. AFP
 
RFA-11-02-2013 - Đức Giáo Hoàng Benedict 16 sẽ thoái vị, về hưu sớm vì lý do sức khỏe.
 
Theo bản tin của AP vào ngày hôm nay, Vatican đã chính thức thông báo Đức Giáo Hoàng Benedict 16 sẽ từ nhiệm thôi giữ chức Giáo Hoàng vào ngày 28 tháng này vì lý do sức khỏe.

Đây là quyết định hiếm hoi của một vị giáo hoàng Kitô giáo trong vòng 600 năm qua.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Tin Mừng Của Rắn & Xuân Mong Chờ


Tin Mừng Của Rắn

Hai con rắn làm bằng hoa
Đầu đuôi uốn nắn tạo ra tim hồng
Sáng bừng lên giữa Sài Gòn
Chúa Xuân đổ xuống yêu thương thắm nồng
Hòa Bình Công Lý ước mong
Tự Do đích thực giữa lòng quê hương
Nhân Quyền hạnh phúc phố phường
Sẽ nhanh lan tỏa nẻo đường Việt Nam
Tin Mừng của Rắn trong năm

Ngô xuân Tịnh


Mời đọc thêm

Tết ba miền

Thảm hoa mừng Xuân mới bên hồ Hoàn Kiếm. RFA

Mặc Lâm, biên tập viên RFA - 2013-02-09 -Tết Quý Tỵ đang hiện diện khắp nơi trong mọi gia đình Việt Nam. Từ thành phố tới miền quê, từ đồng bằng hay cao nguyên tít tắp, người người rộn ràng đón Tết; tuy tâm trạng khác nhau nhưng cái chung của cộng đồng xã hội bao trùm đã khiến khuôn mặt mọi người ấm hồng lên mối thiết tha của một nền văn hóa chung đã hàng ngàn năm hiện hữu.
 
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Vai trò của HP và nhu cầu sửa HP của đảng

Biếm họa PHO (Danlambao)

Thay vì chìa ra, chúng khum lại thành nắm đấm

VietTuSaiGon - Trong những ngày cận kề Tết, con người ta thường hay ngồi suy ngẫm về cuộc đời, hình như đó là tâm lý chung, có người suy ngẫm về một năm đã qua cùng những được, mất, có người suy tư về thời gian mình đã sống từ tấm bé cho đến chiều Ba Mươi hiện tiền, bóng chiều cuối năm như một lời tự sự từ cõi vô ảnh nào đó trong cơn độc thoại, xa hơn một chút, có người ngồi ngẫm ngợi về hiện tình gia đình, quê hương, đất nước…

Cũng có người tìm bạn bè uống rượu, đưa tiễn cuối năm, tiễn một hành trình 365 ngày vừa khép lại, cũng có người ngồi nhâm nhi cà phê, phả khói thuốc lên trời mà buồn vì mọi sự vẫn còn dở dang, chưa nên hình nên dáng, và không ngoại trừ những người tìm một góc khuất để khóc thầm, cuối năm muôn màu với số phận và đời sống cũng muôn màu.

Mời đọc thêm

Blogger Lê Anh Hùng nói về vụ bị bắt vào trại tâm thần

 
 Blogger Lê Anh Hùng
 
Trà Mi-VOA - 08.02.2013 - Trà Mi xin chào đón quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên hằng tuần của đài VOA.

Một blogger trẻ tại Việt Nam được quốc tế biết đến vì bị chính quyền bắt đưa vào trại tâm thần sau khi đăng tải lên mạng các bài viết tố cáo lãnh đạo nhà nước tiêu cực, tham nhũng.
​​
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

LM Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Độ được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2013

 
Từ trái: Viên chức Chính trị của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Nick Snyder, Kathleen Peoples, Viên chức Chính trị của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại HCMC, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear và Đức Tăng thống Thích Quảng Độ, Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và ứng viên giải Novel Hòa bình, hình chụp ngày 17/8/2012.

Trà Mi-VOA - 08.02.2013Hai nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam được nhiều người biết đến, Linh mục Nguyễn Văn Lý và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, được đề cử nhận Giải Nobel Hòa Bình năm 2013.

Thư đề cử của hai nghị sĩ Hoa Kỳ Chris SmithZoe Lofgren gửi Ủy ban Nobel Hòa Bình tại Na Uy nói hai nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà hoạt động dân chủ, và cũng là tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam này tuy phải chịu sự đàn áp thường xuyên từ nhà cầm quyền, nhưng vẫn kiên định tiếp tục cổ xúy nhân quyền cho người dân Việt Nam bằng những cái giá mà bản thân họ phải trả.

Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Chợ Tết ở Little Sài Gòn




Phổ biến ngày 06.02.2013
Chợ tết ở khu Phước Lộc Thọ, Trung tâm Little Sài Gòn, miền nam California. 

Tân Ngoại trưởng Mỹ chúc Tết Nguyên Đán

 
 Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry.


Tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/2 nói hàng triệu người đang trên đường về đoàn tụ với thân nhân để đón Tết âm lịch và nhiều gia đình tại Mỹ cũng họp mặt để chào đón năm mới.

Ông Kerry cho rằng những sinh hoạt đón Tết của cộng đồng gốc Á tại Mỹ làm nổi bật sự đa dạng của văn hóa-xã hội Hoa Kỳ và sự gắn kết chặt chẽ giữa dân Mỹ với các dân tộc khác trên khắp thế giới.

Mời đọc thêm

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Đơn kháng án của Blogger Điếu Cày

Nhà báo Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày tại phiên sơ thẩm hôm 24/9/2012. Chụp từ clip VTV1

Chân Như, phóng viên RFA - 2013-02-06 - TS Nguyễn Quốc Quân, một người Mỹ gốc Việt bị Việt Nam trục xuất hồi tháng trước, ngoài chuyện được tự do ra khỏi nhà tù, ông còn mang theo được lá thư của một tù nhân lương tâm nổi tiếng khác tại Việt Nam là blogger Điếu Cày sang Mỹ.
 
Đài Á Châu Tự Do hỏi chuyện Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân xung quanh lá thư của blogger Điếu Cày. Mời quý vị cùng theo dõi.

Mời đọc thêm

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Nhật phản đối tàu Trung Quốc dùng radar hướng dẫn phi đạn

 
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera nói rằng radar 
Trung Quốc đã khóa vào chiếc tàu của Nhật trong một khoảng thời gian 
từ một khoảng cách 3 kilomét hôm 30 tháng 1.

Steve Herman (VOA) - 05.02.2013 TOKYO — ​​Nhật Bản triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối điều mà giới hữu trách ở Tokyo xem là những hành động của các lực lượng Trung Quốc có thể làm leo thang căng thẳng trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Từ Tokyo, thông tín viên Steve Herman của đài VOA gởi về bài tường thuật sau đây.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu Đại sứ Trung Quốc Trịnh Vĩnh Hoa để phản đối về hai vụ việc mà Tokyo xem là những hành động khiêu khích.


Mời đọc thêm

Sửa đổi Hiến Pháp: Cuộc cách mạng không tiếng súng

Photo courtesy of anhbasam

Nam Nguyên, phóng viên RFA - 2013-02-05 - Tại Hà Nội ngày 4/2/2013 kiến nghị 7 nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được 15 vị nhân sĩ trí thức do TS Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp làm Trưởng đoàn, chuyển giao cho ông Lê Minh Thông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Quốc hội đồng thời là Phó ban biên tập soạn thảo dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 
 
Toàn cảnh cuộc gặp gỡ của phái đoàn nhân sĩ trí thức với ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trong buổi trao kiến nghị sửa Hiến pháp 1992 tại Hà Nội hôm 04/2/2013

Nam Nguyên phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, một người có mặt trong đoàn để biết thêm chi tiết.

Mời đọc thêm

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Thông điệp của Dương Trung Quốc!?

 
Vũ Đông Hà - Danlambao - Bài viết Cuốn sách nhỏ về một người vĩ đại vừa được đăng lại trên Danlambao chưa được 1 ngày đã có hơn 100 phản hồi, đa phần ném đá ông Quốc. Năm nay phải nói là năm ông Quốc phát tài đi buôn đá. Ông hốt một đống đá vụ Thủ tướng làm an dân, sau đó đến màn mà nhiều người cho là dàn dựng để đồng chí X khoe mẽ theo đảng 51 năm từ ngày Ếch còn cởi truồng tắm ao. Bây giờ, năm cùng tháng tận ông hốt hụi chót với vụ bác Hồ chủ tịch giả làm anh Trần Dân Tiên thọt quần tự sướng. Nhưng thử bắt chước blogger Trương Duy Nhất có “một góc nhìn khác” giùm cho ông Quốc họ Dương xem sao. Trong tinh thần đa nguyên dù chưa đa đảng - bà con đọc không ưng, có ném xin dùng cục đá nho nhỏ dùm.

Mời đọc thêm

Ông Dương Trung Quốc nói về nhân vật Trần Dân Tiên


Danlambao - Nhà sử học Dương Trung Quốc, đại biểu quốc hội, đồng thời cũng là Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam vừa có bài viết nói về quyển sách ‘Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch’ của nhân vật mang tên Trần Dân Tiên.

Bài viết ngắn ‘Cuốn sách nhỏ về một người vĩ đại’ của ông Dương Trung Quốc được đăng trên báo Tuổi Trẻ Online, ngày 4/2/2013, trong chuyên mục “Quyển sách thay đổi cuộc đời”.

Trần Dân Tiên chính là bút hiệu của ông Hồ Chí Minh dùng để tự viết sách ca tụng mình trong ‘tác phẩm’ có tên: ‘Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch’. Sự thật này đã được tác giả Vũ Thế Phan nêu ra bằng chứng trong bài viết Một bức hình, nghìn lời nói đã được đăng trên Danlambao.


Mời đọc thêm

Phái đoàn nhân sĩ trí thức đã trao kiến nghị sửa Hiến pháp

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc (phải) trao bản kiến nghị 
sửa đổi Hiến pháp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông.  
Photo Thanh Van/phapluattp
RFA-04-02-2013 - Sáng nay phái đoàn nhân sĩ trí thức đã đến Văn phòng Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trao bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992” .
Theo tin từ trang Blog Basam mà chúng tôi kiểm chứng được thì sáng ngày hôm qua một phái đoàn trong 72 vị từng ký tên đầu tiên trong bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992” đã tới địa điểm tíêp nhận ý kiến người dân tại Hà Nội để trao bản kiến nghị cho ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Ban Biên tập dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 thuộc Ủy ban biên tập sửa đổi Híên Pháp.
Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam