Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Xổ số Thẻ xanh đang tiến hành


Chương trình Visa Đa dạng - bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 năm 2012. Những người nạp đơn may mắn, bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 năm 2013 sẽ biết là họ được chọn hay không

Mana Rabiee - VOA - WASHINGTON — Mỗi năm, hàng triệu người có cơ hội được trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ trong “Cuộc xổ số Thẻ xanh.” Nạp đơn cho cuộc xổ số sắp tới - được chính thức gọi là Chương trình Visa Đa dạng - bắt đầu vào ngày thứ Ba 2 tháng 10 năm 2012. Thông tín viên Mana Rabiee, mạng lưới tin tức tiếng Ba Tư Đài VOA tường trình.

Ông Roozbeh Mazhari nằm trong số ít những người may mắn. Nhà báo người Iran đến Hoa Kỳ vào năm 1999 sau khi trúng giải “xổ số” Thẻ Xanh.

Ông nói: “Lúc ấy tôi đang ở trong quân đội. Tôi nhận được một tin nhắn từ chị tôi ‘Roozbeh, gọi cho chị, gọi cho chị ngay.’ Do đó tôi gọi chị tôi và chị cho tôi biết tin. Tôi rất sung sướng… Khi tôi về nhà và tôi đã có giấy tờ là tôi có thể ra khỏi nước. Tôi tổ chức tiệc tùng trong 7 ngày.”

Nạp đơn cho Chương trình Visa Đa dạng năm 2014 bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 2 tháng 10 cho đến 12 giờ trưa thứ Bảy 3 tháng 11. Năm ngoái gần 8 triệu người nạp đơn. Lần này cũng sẽ có nhiều người nạp đơn như thế. Nhưng chỉ có 55.000 người được chọn để rút số.

Ông Naeim Karimi, sanh tại Iran và nạp đơn 3 lần để được rút số. Ông nói với VOA qua Skype từ nhà của ông tại Canada, một vài giờ trước khi xổ số bắt đầu nhận hồ sơ.

“Tôi cảm thấy may mắn. Trong vài tháng qua tôi may mắn. May mắn đến với tôi. Tôi tốt nghiệp đại học. Tôi lập gia đình. Tôi có việc làm. Và tôi nghĩ, có thể may mắn đến bốn lần thay vì ba lần.”

Kể từ năm 2012, Xổ số Thẻ xanh hoàn toàn thực hiện trên mạng. Những người muốn tham gia xổ số đệ đơn trên mạng và được thông báo tin tức bằng cách theo dõi trang mạng vào tháng 5.

Bà Karin King là một phát ngôn viên của Văn phòng Visa Hoa Kỳ.

“Chúng tôi cố gắng thiết lập một hệ thống giúp các người nạp đơn có thể tự mình làm mọi việc và không cần phải qua một người giúp hay trả bất cứ món tiền nào để nạp đơn… Những người nạp đơn chỉ có thể truy cập thông tin qua việc tìm hiểu tình trạng tham gia. Do đó họ cần phải chủ động trong việc vào trang mạng, tìm hiểu xem có được chọn hay không.”

Xổ số khuyến khích di dân từ các quốc gia có tỉ lệ di dân vào Mỹ thấp. Do đó những công dân của các quốc gia như Brazil và Bangladesh không còn đủ điều kiện nữa.

Tuy nhiên đối với hàng triệu người hy vọng thuộc các quốc gia đủ điều kiện, đây là con đường tiến đến một cuộc sống mới.

Ông Roozbeh Mazhari nói: “Phải mất một thời gian dài. Tôi phải mất 5 năm để nhận ra rằng ‘Hiện nay là lúc bỏ xuống mọi sự, có một kế hoạch và xem tôi muốn ở nơi nào trong 5 và 10 năm tới?’ Và 12 năm sau đó tôi rất mừng có được Thẻ Xanh. Việc này thay đổi đời tôi một cách đột ngột.”

Trang mạng của xổ số là www.dvlottery.state.gov

Những người nạp đơn may mắn, bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 năm 2013 sẽ biết là họ được chọn hay không. 


http://www.voatiengviet.com/content/xo-so-the-xanh-dang-tien-hanh/1521755.html

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam