Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Trực tiếp lễ đăng quang của Giáo hoàng

 
BBC - Thánh Lễ đăng quang, hay còn gọi là Thánh Lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, của Tân Giáo hoàng Francis I đang diễn ra tại Vatican.

Hàng trăm nghìn ngườicó mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô để dự lễ.

Trong số đó có nhiều lãnh đạo các quốc gia trên thế giới cũng như lãnh đạo tôn giáo.

Vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ châu Mỹ cho hay Ngài sẽ có cách tiếp cận khiêm tốn hơn các vị tiền nhiệm.

Giáo hoàng Francis tuần trước đã được bầu chọn để kế nhiệm Giáo hoàng Benedict.

Tân Giáo hoàng sẽ đi vòng quanh Quảng trường Thánh Phêrô để chào các tín đồ trước khi Thánh Lễ bắt đầu vào lúc 09:30 sáng giờ địa phương (15:30 giờ Hà Nội).

Sau khi có bài giảng, Ngài sẽ được trao dây Pallium làm bằng lông cừu và chiếc nhẫn Ngư phủ bằng bạc mạ vàng.

Theo phóng viên BBC Tom Robbins hiện có mặt tại La Mã, Đức Giáo hoàng đã đề nghị lược bớt một số nghi thức rườm rà.

Chiếc nhẫn Ngư phủ là nhẫn cũ, làm bằng bạc chứ không phải bằng vàng ròng như của người tiền nhiệm của Ngài.

Lãnh đạo tập trung

Trong danh sách các lãnh đạo thế giới tham dự Thánh Lễ hôm thứ Ba có Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và lãnh đạo tinh thần Giáo hội Chính thống, Đức Thượng phụ Bartholomew.

Đây sẽ là Thượng phụ Chính thống giáo đầu tiên tham dự Thánh Lễ kể từ khi hai nhánh chia rẽ 1.000 năm trước.

33 nhóm khách từ các giáo hội Thiên chúa khác nhau cũng sẽ có mặt ở đây, cùng 16 đoàn đại biểu Do Thái giáo và đại diện các tôn giáo khác.

Trước khi trở thành tân giáo hoàng, Đức Francis I là Hồng y Jorge Mario Bergoglio của Buenos Aires, và Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đã tới tham dự Thánh Lễ.

Thứ Hai 18/3, bà Fernandez trở thành nguyên thủ đầu tiên yết kiến tân Giáo hoàng và bà đã ngỏ lời yêu cầu Ngài can thiệp vào tranh chấp giữa Argentina và Anh quanh quần đảo Falklands.

Trong số các nguyên thủ quốc gia còn có Tổng thống Mã Anh Cửu của Đài Loan. Vatican là quốc gia châu Âu duy nhất công nhận Đài Loan.

Giới phóng viên nói trong những ngày đầu tiên, Giáo hoàng Francis tỏ ra thân thiện và không câu nệ, hay bông đùa.

Phát biểu hôm thứ Bảy tuần trước, Ngài nhấn mạnh rằng Ngài muốn thấy một 'Giáo hội nghèo, cho người nghèo". 
 












Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam