Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Ván cờ truyền thông mà đảng xài trên lưng nhân dân


Tháng Chín - Danlambao - Sau hai cuộc tuần hành vì môi trường tại nhiều thành phố lớn từ Sài Gòn đến Hà Nội, vấn đề nổi cộm nhất là việc các lực lượng chức năng sử dụng bạo lực với người tham gia tuần hành.

Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này?

Hôm qua tại Sài Gòn, phụ nữ và trẻ em bị đánh đập bởi những người được cho là công an chìm. Lực lượng này nhận diện ra nhau qua những chiếc nhẫn màu xanh lá, vàng, xanh bích... trên tay. Trong nhiều clip và hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy các lực lượng chức năng tăng cường như thanh niên xung phong (áo xanh lá cây), trật tự đô thị (áo xanh dương?) đã đánh đập nhiều người tuần hành.


Ai chịu trách nhiệm cho việc này?!

Ván cờ truyền thông mà lần này đảng sử dụng là bạo lực với phụ nữ và trẻ em, và các nhà đạo đức trên mạng bắt đầu tấn công nạn nhân thay vì chỉ mặt kẻ ác.

Cứ như thế, người Việt chia phe chửi nhau để chứng minh mình đạo đức và thông thái.

Còn ô nhiễm biển mặc kệ, cá chết cũng mặc kệ.

Bằng cách đàn áp người tuần hành, đảng thành công trong việc gieo rắc nỗi sợ cho những người chọn lối sống MACKENO.

Bịt mắt, che tai trước mọi bất công trong xã hội.

Không những thế, để tăng thêm cảm giác an toàn, nhóm người này chọn cách tấn công những người dấn thân khác.

Thảm họa môi trường đã xảy ra gần 1 tháng, chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra chịu trách nhiệm.

Không có bất kỳ tuyên bố thảm họa nào để dân biết mà đề phòng.

Cũng như chưa có nguyên nhân vì sao cá chết.

Một lần nữa đảng đã dùng thủ đoạn sử dụng thủ thuật "nhân dân đấu với nhân dân" trong ván cờ truyền thông lần này để dập tắt thảm hoạ môi trường và giấu nhẹm các nguyên nhân thực sự.

Một tháng hơn sau khi thảm hoạ môi trường xảy ra, các lãnh đạo cao cấp của đảng vẫn đang đánh bạc truyền thông bằng chính sinh mạng, sức khoẻ của nhân dân Việt Nam.

Hãy đặt câu hỏi thật cụ thể rõ ràng:

1. Vì sao cá chết, biển ô nhiễm?
2. Formosa có liên quan hay không?
3. Ai ra lệnh sử dụng bạo lực với người dân tuần hành?

Toàn dân hãy đứng lên chỉ thẳng mặt kẻ thủ ác!

Quyền được sống trong môi trường trong lành của mọi người dân Việt phải được bảo đảm.


SourceDanlambao

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam